New York: Chỉ những người đã tiêm chủng mới được tham gia hoạt động cộng đồng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 04/08/2021 17:02 GMT+7

VTV.vn - Đây là quy định mới vừa được Thị trưởng New York đưa ra và dự kiến sẽ chính thức có hiệu lực từ giữa tháng 9 năm nay.

New York sẽ trở thành thành phố đầu tiên của nước Mỹ yêu cầu người dân phải có chứng nhận tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trước khi tham gia các hoạt động trong không gian chung trong nhà như phòng tập gym, nhà hàng, rạp chiếu phim, biểu diễn hay các hoạt động kinh doanh khác.

Động thái cứng rắn này nhằm thúc đẩy thêm nhiều người tự nguyện đi tiêm vaccine trong bối cảnh số ca nhiễm mới tại New York đang tăng trở lại và phần lớn rơi vào các trường hợp chưa tiêm vaccine.

Trong 7 ngày vừa qua, trung bình mỗi ngày thành phố New York có khoảng hơn 1.000 ca nhiễm mới COVID-19, cao gấp 5 lần số ca nhiễm trung bình mỗi ngày hồi tháng 6 vừa qua.

Tính tới thời điểm này, thành phố New York đã tiêm đủ 2 mũi vaccine cho 66% người dân trưởng thành.

Diễu hành tôn vinh những người hùng chống dịch tại New York Diễu hành tôn vinh những người hùng chống dịch tại New York

VTV.vn - Tham gia đoàn diễu hành có các ban nhạc cùng cờ hoa rồi đến các nhóm bác sĩ, y tá, nhân viên giao hàng và các nhóm nhân viên của các ngân hàng thực phẩm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước