Người nước ngoài tại Thái Lan phải mua bảo hiểm COVID-19

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 16/06/2021 17:28 GMT+7

VTV.vn - Tất cả những người nước ngoài sinh sống ở Thái Lan theo thị thực không định cư (NIV) sẽ phải có bảo hiểm COVID-19 với hạn mức chi trả ít nhất 100 nghìn USD.

Đây là quy định vừa được Nội các nước này thông qua ngày hôm qua.

Quy định sẽ áp dụng đối với tất cả những người có thị thực không định cư một năm, được dành cho những người thuộc các nhóm hôn nhân, làm việc, kinh doanh và hưu trí.

Cục Xuất nhập cảnh Thái Lan sẽ công bố đầy đủ thông tin chi tiết và chính thức hóa quy định trên trong thời gian tới.

Bộ Ngoại giao nước này cũng sẽ làm việc để cải thiện thủ tục xin cấp NIV, Bộ Y tế và Bộ Nội vụ sẽ chịu trách nhiệm sửa đổi các quy định liên quan.

Theo quy định hiện hành, những người có thị thực NIV ở Thái Lan phải được bảo hiểm với mức chỉ 40 nghìn baht (khoảng 1.300 USD) cho điều trị ngoại trú hoặc 400 nghìn baht cho điều trị nội trú tại bệnh viện.

Đề xuất du khách đi, đến Việt Nam phải mua bảo hiểm COVID-19 Đề xuất du khách đi, đến Việt Nam phải mua bảo hiểm COVID-19

VTV.vn - Cần xem xét chính sách quy định bắt buộc bảo hiểm du lịch y tế có các quyền lợi bảo hiểm COVID-19 cho khách quốc tế đến Việt Nam và người Việt đi du lịch nước ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước