Nguy cơ IS sử dụng dân thường làm "lá chắn sống"

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 19/10/2016 17:34 GMT+7

VTV.vn - Cảnh báo trên của Lầu Năm Góc được đưa ra trong bối cảnh quân đội Iraq đang có bước tiến đáng kể trong chiến dịch giải phóng thành phố miền Bắc Iraq này khỏi IS.

Lầu Năm Góc đã lên tiếng cảnh báo tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS có thể sử dụng người dân tại thành phố Mosul của Iraq làm "lá chắn sống" nhằm bảo vệ thành trì cuối cùng của chúng.

Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis, trong nhiều tuần qua, IS đã giữ chân khoảng 1,5 triệu người dân Iraq tại Mosul và sử dụng họ như "lá chắn sống" để bảo vệ thành trì.

Ngoài ra, các tay súng IS cũng đang triển khai những kẻ tấn công tự sát bằng ô tô, phóng hỏa các trạm xăng nhằm tạo các làn khói dày cản trở các chiến dịch không kích và các máy bay trinh sát không người lái. Theo Lầu Năm Góc, hiện có khoảng hơn 5.000 tay súng IS cố thủ tại Mosul và các vùng phụ cận.

Iraq tấn công nhằm giành lại Mosul từ tay IS Iraq tấn công nhằm giành lại Mosul từ tay IS

VTV.vn - Theo các nguồn tin an ninh, các lực lượng Iraq đã đạt được những bước tiến lớn khi giành lại quyền kiểm soát 9 ngôi làng xung quanh Mosul.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước