Nhà máy điện hạt nhân Ukraine gặp sự cố

Thu Hà (TCKD)-Thứ tư, ngày 03/12/2014 21:40 GMT+7

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhya. Ảnh: insp.pnnl.gov

Chiều 3/12, Bộ Năng lượng Ukraine đã chính thức đưa ra giải trình về lý do mất điện trên diện rộng tại nước này trong vài ngày qua.

Nguyên nhân là bởi một sự cố đã xảy ra ở nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu Zaporizhzhya tại Đông Nam Ukraine vào thứ 6 tuần qua.

Theo Reuters, sự cố này xảy ra tại lò phản ứng số 3, có công suất hoạt động 1000MW, do một đoạn mạch của hệ thống điện đã bị đứt, gây mất điện toàn bộ hệ thống. Hiện sự cố mất điện đã được khắc phục tạm thời và lò phản ứng số 3 sẽ được đưa vào hoạt động trở lại ngày 5/12 tới.

Mặc dù Bộ trưởng Năng lượng Ukraine - Volodymyr Demchyshyn đã tuyên bố sẽ không có nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân, nhưng vụ việc này đã khiến nhiều người hoang mang khi liên tưởng đến thảm họa hạt nhân Chebnobyl.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước