Nhật Bản đề nghị chi ODA theo hình thức mới

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 05/09/2023 10:36 GMT+7

Đồng Yen Nhật Bản. Ảnh minh họa: TTXVN

VTV.vn - Bộ Ngoại giao Nhật Bản vừa đề nghị khoản tiền 10 tỉ Yen (khoảng 68,18 triệu USD) trong kế hoạch ngân sách tài khóa 2024 để thực hiện viện trợ phát triển chính thức (ODA).

Tuy nhiên, việc chi ODA sẽ theo hình thức mới, đó là "Nhật Bản chủ động đề nghị viện trợ".

Viện trợ ODA của Nhật Bản từ lâu được cung cấp theo yêu cầu của các nước tiếp nhận để phục vụ các dự án chủ yếu là xây dựng đường bộ, cầu và đường sắt.

Tuy nhiên hồi tháng Ba vừa qua, Thủ tướng Fumio Kishida đã đề cập tới cơ chế hợp tác "theo hình thức đề nghị", trong đó Tokyo đề xuất và thực hiện các dự án phù hợp với lợi ích quốc gia của mình, thay vì chờ đợi yêu cầu từ các nước đối tác.

Đề cương về chính sách mới đã được quy định trong Điều lệ Hợp tác Phát triển, được sửa đổi lần đầu tiên sau 8 năm vào tháng 6 năm nay.

Tổng ngân sách ODA trong năm tài chính 2024 theo đề nghị của Bộ Ngoại giao Nhật Bản là 491,7 tỉ Yen, tăng 48,9 tỉ Yen so với ngân sách của tài khóa trước.

Nhật Bản thay đổi cơ chế viện trợ phát triển chính thức ODA Nhật Bản thay đổi cơ chế viện trợ phát triển chính thức ODA

VTV.vn - Đây là lần sửa đổi đầu tiên trong 8 năm để tận dụng hiệu quả hơn nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

viện trợ ODA

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước