Nhật Bản gỡ bỏ lệnh cấm đi lại với 10 quốc gia từ tháng 10

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 29/09/2020 06:15 GMT+7

Hành khách tại Sân bay Quốc tế Kansai ở Osaka, Nhật Bản ngày 14/3/2020. Nguồn: Reuters

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch gỡ bỏ lệnh cấm đi lại đối với khoảng 10 quốc gia, bắt đầu từ tháng 10 tới.

Đổi lại, Tokyo hy vọng có thể thúc đẩy chính phủ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác cũng gỡ bỏ các hạn chế đi lại đối với nước này.

10 quốc gia mà Nhật Bản cân nhắc dỡ bỏ lệnh cấm nói trên gồm Australia, New Zealand, Việt Nam và các nước có số ca mắc COVID-19 thấp.

Tuy nhiên, quyết định về việc liệu có chấp nhận các du khách từ Nhật Bản hay không sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào các nước.

Hiện Nhật Bản ghi nhận hơn 81 nghìn người mắc COVID-19, trong đó hơn 1.500 người đã tử vong.

Kế thừa và ghi dấu ấn - Thách thức với tân Thủ tướng Nhật Bản Kế thừa và ghi dấu ấn - Thách thức với tân Thủ tướng Nhật Bản Nhật Bản tiếp nhận người nước ngoài nhập cảnh từ đầu tháng 10 Nhật Bản tiếp nhận người nước ngoài nhập cảnh từ đầu tháng 10 Trường Đại học Nhật Bản hướng đến sinh viên Việt Nam Trường Đại học Nhật Bản hướng đến sinh viên Việt Nam

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước