Nhật Bản, Hàn Quốc lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Đức Cường, Hồng Khang (PV thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Thứ ba, ngày 04/07/2017 18:15 GMT+7

Một người dân xem bản tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, tại một nhà ga ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngay sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hôm nay, Nhật Bản và Hàn Quốc đã lên tiếng phản đối.

Hôm nay (4/7), phát biểu tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho rằng Triều Tiên đã phớt lờ các cảnh báo của cộng đồng quốc tế liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo của nước này. Ông Abe cũng cho rằng sự phối hợp của các bên có liên quan là hết sức quan trọng để buộc Triều Tiên từ bỏ nỗ lực phát triển vũ khí tấn công.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu: "Tôi dự định sẽ kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin đóng vai trò xây dựng hơn trong vấn đề Triều Tiên".

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, tên lửa được Triều Tiên phóng đi lần này đã bay lâu hơn 10 phút so với quả tên lửa đạt độ cao trên 2000 km được phóng hồi tháng 5, cho thấy công nghệ tên lửa của Triều Tiên đã có thêm bước tiến mới.

Trong khi đó, Hội đồng An ninh quốc gia Hàn Quốc đã tổ chức phiên họp khẩn để phân tích thông tin về vụ phóng tên lửa mới đây của Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố vẫn sàng phản ứng trước mọi tình huống khiêu khích từ phía Triều Tiên.

Chính phủ Nhật Bản cho biết, các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên đang tạo thành mối đe dọa cho an ninh, an toàn hàng hải và hàng không trong khu vực; đồng thời cảnh báo tàu thuyền hoạt động tại biển Hoa Đông cảnh giác trước các vật thể lạ. Nhật Bản cũng cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Hàn Quốc và Mỹ trong vấn đề Triều Tiên.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

VTV.vn - Nhật Bản và Hàn Quốc cho biết, ngày 4/7, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tới vùng biển phía Đông của bán đảo Triều Tiên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước