Nhật Bản mở rộng phòng dịch trọng điểm

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 17/01/2022 16:37 GMT+7

Người dân đeo khẩu trang phòng COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: THX/TTXVN

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc khả năng đưa thủ đô Tokyo và ba tỉnh lân cận, gồm Saitama, Chiba và Kanagawa vào danh sách khu vực phòng dịch trọng điểm.

Đáng chú ý, số ca mắc mới ở Tokyo lên tới hơn 4.100 ca/ngày, tăng hơn 3 lần so với một tuần trước đó, trong khi tỷ lệ sử dụng giường bệnh dành riêng cho các bệnh nhân COVID-19 đã gần chạm ngưỡng 20%.

Nếu biện pháp trọng điểm phòng dịch được áp dụng, các cơ sở ăn uống sẽ được yêu cầu rút ngắn thời gian phục vụ trong ngày và từ chối phục vụ những khách hàng không chấp hành quy định về đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn...

Mặc dù có số cao nhiễm cao, nhưng trong làn sóng lây nhiễm thứ 6 ở Nhật Bản, số ca tử vong do COVID-19 khá thấp, nhiều khả năng do nước này có tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 cao, với 79% dân số đã hoàn thành hai mũi tiêm.

Bước vào làn sóng lây nhiễm thứ 6, Nhật Bản tái áp dụng các biện pháp phòng dịch Bước vào làn sóng lây nhiễm thứ 6, Nhật Bản tái áp dụng các biện pháp phòng dịch

VTV.vn - Hôm nay, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định sẽ thực hiện các biện pháp trọng điểm phòng dịch COVID-19 tại 3 tỉnh Hiroshima, Yamaguchi và Okinawa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước