Nhật Bản phóng tên lửa đầu tiên do tư nhân tự chế tạo

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 31/07/2017 06:44 GMT+7

Tên lửa Momo dài 10m, có đường kính khoảng 50cm.

VTV.vn - Ngày 30/7, rất đông người dân đã đổ về thị trấn Taiki ở Nhật Bản dõi theo vụ phóng tên lửa đầu tiên do một công ty tư nhân tự chế tạo mà không có sự hỗ trợ của Chính phủ.

Tên lửa có tên là Momo do Công ty công nghệ Interstellar có trụ sở tại tỉnh Hokkaido phát triển và sản xuất. Tên lửa dài 10m và có đường kính khoảng 50cm. Tên lửa Momo có thể đạt tới độ cao 100km trước khi rơi xuống biển.

Công ty Interstellar cho biết, hiện họ đang tiếp tục nghiên cứu và sẽ thực hiện các vụ phóng tên lửa mới.

Nhật Bản phóng tên lửa đầu tiên do tư nhân tự chế tạo - Ảnh 1.

Hành trình của Momo kéo dài hơn 1 phút. (Ảnh: Nikkei)

Giới phân tích đánh giá vụ phóng tên lửa đầu tiên do công ty tư nhân chế tạo sẽ mở đường cho cuộc chạy đua chế tạo vệ tinh và tên lửa ở Nhật Bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước