Nhật Bản sẽ không theo Mỹ chuyển Đại sứ quán tới Jerusalem

Theo VOV-Thứ tư, ngày 02/05/2018 16:50 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: The Japan Times.

VTV.vn - Nhật Bản khẳng định ủng hộ với các quyết định dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có giải pháp 2 nhà nước cho hòa bình Trung Đông.

Ngày 1/5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định sẽ không chuyển Đại sứ quán nước này tại Israel tới thành phố Jerusalem. Tuyên bố được Thủ tướng Nhật Bản đưa ra trong cuộc gặp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas khi đang có chuyến thăm tới Bờ Tây.

Theo các hãng truyền thông Palestine, trong chuyến thăm Trung Đông lần này, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tái khẳng định quan điểm ủng hộ về một Palestine độc lập trong khuôn khổ giải pháp hai nhà nước với Israel.

Dự kiến, ngày 2/5, Thủ tướng Nhật Bản sẽ tới thăm Israel và có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Benjamin Netanyahu. Hiện, Nhật Bản và Israel đều là đồng minh quan trọng của Mỹ, song trong vấn đề Palestine, Nhật Bản chỉ ủng hộ các quyết định dựa trên luật pháp quốc tế thay vì các tuyên bố đơn phương.

Trong một diễn biến liên quan, vào ngày 14/5 tới, Mỹ sẽ khánh thành Đại sứ quán mới tại thành phố Jerusalem. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin sẽ dẫn đầu một phái đoàn gồm 250 người tới Jerusalem để dự lễ khánh thành này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước