Nhật Bản xây dựng mạng lưới chia sẻ hồ sơ y tế toàn quốc

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/04/2017 17:43 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Bộ Y tế Nhật Bản đang lên kế hoạch xây dựng một mạng lưới toàn quốc, chia sẻ hồ sơ y tế của tất cả các bệnh nhân giữa các bệnh viện.

Mục tiêu của Nhật Bản là tới năm 2020, tất cả các bệnh viện, phòng khám lớn nhỏ sẽ kết nối và chia sẻ thông tin với nhau dễ dàng. 

Mạng lưới thông tin y tế này được cho là sẽ giải quyết tình trạng bệnh nhân phải xét nghiệm, chẩn đoán bệnh nhiều lần, từ đó giảm chi phí và thời gian cho bệnh nhân.

Theo kế hoạch mà Bộ Y tế Nhật Bản đưa ra, các cơ sở y tế sẽ quản lý các hồ sơ bệnh án của bệnh nhân cùng với căn cước của họ, và có thể truy cập hồ sơ của bất kỳ bệnh nhân nào trên mạng bằng cách sử dụng hệ thống thẻ căn cước hoặc thẻ bảo hiểm y tế đã được số hóa.

Với cơ chế hiện nay, rất khó cho các cơ sở y tế chia sẻ thông tin về phác đồ điều trị, thuốc men và các thông tin khác của mỗi bệnh nhân. Khi bệnh nhân đến các bệnh viện lớn khám, đôi khi họ phải thực hiện lại những xét nghiệm đã làm tại các cơ sở y tế khác.

Bộ Y tế Nhật Bản tin rằng, với hệ thống chia sẻ hồ sơ y tế này, tình trạng chồng chéo xét nghiệm sẽ được loại bỏ, từ đó giảm bớt chi phí y tế.

Trên thực tế, việc chia sẻ thông tin bệnh nhân đã được tiến hành ở các bệnh viện lớn của Nhật Bản, ví dụ như ở Okayama và Nagasaki.

Tuy nhiên, việc triển khai trên toàn quốc sẽ gặp phải nhiều thách thức: Một là sẽ mất nhiều thời gian để mở rộng việc sử dụng hệ thống thẻ căn cước và thẻ bảo hiểm tế được số hóa trên khắp Nhật Bản; hai là chi phí cho các thiết bị cần thiết để tham gia vào mạng lưới này sẽ gây khó khăn cho các phòng khám nhỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước