Nhật Bản xem xét triển khai THAAD

Đức Cường (Phóng viên thường trú tại Nhật Bản)-Thứ ba, ngày 29/11/2016 17:31 GMT+7

Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD dự kiến được Mỹ triển khai ở Hàn Quốc vào năm 2017. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Nhật Bản đang nghiên cứu việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (còn được gọi là THAAD).

Nhật Bản mới đây cho biết đã chính thức tiến hành nghiên cứu việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (còn được gọi là THAAD), nhằm tăng cường khả năng tự vệ trước các mối đe dọa bị tấn công bởi tên lửa đạn đạo. Như vậy, sau khi Hàn Quốc quyết định triển khai THAAD muộn nhất là cuối năm 2017, Nhật Bản cũng tính đến các phương án để đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã thành lập một nhóm chuyên trách nghiên cứu về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD, đứng đầu là Thứ trưởng Quốc phòng Kenji Wakamiya. Trước đó, Nhật Bản định bắt đầu áp dụng hệ thống THAAD trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2023, tuy nhiên nước này quyết định đẩy nhanh tiến độ triển khai sau khi Triều Tiên phóng thử hơn 20 quả tên lửa đạn đạo riêng trong năm nay.

Hiện nay, hệ thống phòng thủ tên lửa của Nhật Bản bao gồm hai lớp. Lớp thứ nhất là máy bay tiêm kích đánh chặn được phóng đi từ tàu khu trục Aegis với mục đích bắn hạ tên lửa trên không.

Trong trường hợp máy bay tiêm kích thất bại, Nhật Bản sẽ triển khai hệ thống tên lửa đất đối không PAC-3 có tầm bắn thấp hơn 20km. THAAD với tầm bắn cao hơn PAC-3 sẽ bổ sung thêm một lớp phòng thủ tên lửa quan trọng cho Nhật Bản.

Việc triển khai hệ thống THAAD không phải là điều dễ dàng do hệ thống đánh chặn đắt đỏ này có thể sẽ buộc Nhật Bản tiêu tốn hàng tỷ USD. Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản tỏ ra hết sức lo ngại trước nguy cơ bị tấn công ồ ạt bằng tên lửa đạn đạo và việc bổ sung THAAD được xem có thể giảm thiểu thiệt hại cho nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước