Nhiều du khách đến Nga hoặc Mỹ để được tiêm vaccine

Vân Ánh-Thứ ba, ngày 11/05/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tại bãi biển Miami, bang Florida, khách du lịch chủ yếu đến từ Nam Mỹ đang được tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng Johnson & Johnson.

Câu chuyện nơi thừa, nơi thiếu vaccine ngừa COVID-19, hay nơi có ngay, nơi phải đợi là nguyên nhân khiến ngành du lịch thời COVID-19 đang ế ẩm trở nên đắt khách. Người dân các nơi thiếu vaccine phòng COVID-19 đang được chào mời và đã có nhiều người giành ngay cơ hội để du lịch tới những 'vùng trũng' như Mỹ - nước mà giờ cung đã vượt cầu, hay Nga - nơi chỉ cần có tiền là có vaccine đến tận bắp tay.

Chị Samantha Make - 22 tuổi, người Mexico cho biết: "Ở Mexico ít vaccine lắm và hiện đang tiêm cho người cao tuổi. Tôi còn trẻ chẳng có cơ hội nên sang Mỹ tiêm dễ hơn".

Sau thành phố Miami, tới mùa hè này thành phố New York cũng sẽ tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho du khách nước ngoài. Bang Texas cũng được những khách du lịch đặc biệt này viếng thăm, bởi không yêu cầu người đến tiêm xuất trình giấy tờ xác nhận tình trạng cư trú.

Tờ Nước Mỹ ngày nay đưa tin, cho tới nay hàng nghìn du khách giàu có, trong đó có các chính trị gia, ngôi sao, lãnh đạo các doanh nghiệp Mỹ Latin đã tới Mỹ để chủng ngừa COVID-19. Một số thuê hẳn máy bay riêng để sang Mỹ.

Nhiều du khách đến Nga hoặc Mỹ để được tiêm vaccine - Ảnh 1.

Một công ty du lịch Thái Lan cũng đang mời chào tour "du lịch vaccine COVID-19" trọn gói tới Mỹ, bao gồm tiêm vaccine một mũi của hãng Johnson & Johnson. Đã có hơn 200 người đặt chỗ cho chuyến đi 10 ngày tới California.

Người Đức thì cả tháng nay đã khám phá tour du lịch mới tới thủ đô Nga, điểm nhấn trong chương trình là tiêm vaccine Sputnik V phòng COVID-19 của Nga. Chuyến du lịch dài 3 đêm bao gồm dịch vụ tiêm vaccine do một phòng khám tư nhân Nga tiến hành ngay tại khách sạn nơi khách du lịch Đức lưu trú.

Mặc dù vaccine Sputnik V chưa được Liên minh châu Âu cấp phép, nhưng những khách du lịch Đức tin vào nghiên cứu được đăng trên tạp chí y học Anh The Lancet cho hay, vaccine Sputnik V đạt hiệu quả 91% và dường như nếu có mắc thì cũng không phát bệnh nặng.

Ông Enno Lenze - Khách du lịch Đức tại Nga nói: "Tôi được biết Sputnik V về cơ bản cũng giống vaccine AstraZeneca, chỉ hơi khác thôi. Nên tôi thấy với tôi thế là đủ tốt rồi. Tôi cũng đọc bài báo trên the Lancet. Tôi tin tưởng tạp chí đó".

Điều duy nhất khiến những khách du lịch Đức này băn khoăn chỉ là liệu họ có lấy đi cơ hội được tiêm vaccine của người Nga hay không.

Nga tiêm đại trà vaccine thứ ba ngừa COVID-19 Nga tiêm đại trà vaccine thứ ba ngừa COVID-19

VTV.vn - Vaccine ngừa COVID-19 thứ ba được đăng ký tại Nga là KoviVac, sau Sputnik V và Epivaccorona.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

tiêm vaccine

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước