Nhiều nước Đông Nam Á tăng cường phòng chống biến thể Omicron

Ngọc Phương - Hoàng Thiện (PV Đài THVN thường trú tại Lào)-Thứ hai, ngày 10/01/2022 06:12 GMT+7

VTV.vn - Để ứng phó với làn sóng dịch COVID-19 mới, các nước Đông Nam Á đã xem xét tăng cường những biện pháp phòng chống dịch, dự phòng nhiều tình huống có thể xảy ra.

Trong khu vực, nhiều nước Đông Nam Á đã ghi nhận các ca nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng.

Philippines vào ngày 9/1 tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 ở mức cao mới với 28.707 bệnh nhân sau con số kỷ lục 26.458 trường hợp nhiễm mới một ngày trước đó. Nhiều cơ quan nhà nước và văn phòng tư nhân ở nước này đã phải ngừng hoạt động do nhiều nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chính phủ Philippines đã chỉ đạo các bệnh viện tại vùng thủ đô Manila và khu vực lân cận tăng số giường bệnh, đảm bảo có sẵn các cơ sở điều trị tạm thời trong trường hợp bệnh nhân COVID-19 nhập viện điều trị tăng đột biến.

Sau khi ghi nhận số ca nhiễm mới tăng trở lại, một số tỉnh thành của Thái Lan đã tăng cường các biện pháp ngăn chặn COVID-19. Ngày 9/1, chính quyền Thủ đô Bangkok đã thiết lập 11 bệnh viện dã chiến với gần 5.000 giường bệnh. Trong trường hợp xấu nhất, khi các ca mắc mới gia tăng nhanh chóng, sẽ có các đội y tế lưu động lo cho bệnh nhân cách ly tại nhà. Ngoài ra, lực lượng không quân Thái Lan đã mở một bệnh viện dã chiến ở khu vực sân bay Don Muang với 150 giường bệnh.

Nhiều nước Đông Nam Á tăng cường phòng chống biến thể Omicron - Ảnh 1.

Ngày 9/1, các nước Đông Nam Á ghi nhận khoảng 55.000 ca nhiễm COVID-19 mới. (Ảnh: AP)

Sau khi ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng, Bộ Y tế Campuchia đã công bố chương trình tiêm chủng mũi thứ 4 tại thủ đô Phnom Penh bắt đầu từ ngày 14/1. Đối với 24 tỉnh còn lại, Bộ Y tế Campuchia đề nghị người dân chờ đến tháng 2 do hiện nay thiếu tủ lạnh bảo quản vaccine phân chia đi các tỉnh.

Hiện các nước ASEAN đang đẩy nhanh việc tiêm mũi vaccine tăng cường (mũi vaccine thứ ba) cho người dân. Nguyên nhân là do vaccine là công cụ tốt nhất để giảm thiểu nguy cơ biến chứng nặng, thậm chí tử vong do COVID-19 và đây cũng là một trong những điều kiện để các nước có thể mở cửa trở lại biên giới. Thống kê của một số nước ASEAN trong ngày 9/1 cho thấy, các nước có khoảng 55.000 ca nhiễm mới nhưng chỉ có hơn 230 trường hợp tử vong do COVID-19.

Campuchia triển khai tiêm mũi vacine thứ tư phòng COVID-19 Campuchia triển khai tiêm mũi vacine thứ tư phòng COVID-19

VTV.vn - Từ ngày 14/1, Campuchia sẽ triển khai chương trình tiêm chủng mũi thứ tư ngừa COVID-19 tại thủ đô Phnom Penh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước