Nở rộ xu hướng mừng tuổi qua mạng tại Trung Quốc

VTV9-Thứ ba, ngày 31/01/2017 09:41 GMT+7

Ảnh minh họa - Ảnh: techinasia

VTV.vn - Với sự tiện lợi, dịch vụ mừng tuổi bằng những bao lì xì điện tử thông qua các ứng dụng như Wechat, Weibo... đã trở thành xu hướng ở Trung Quốc trong Tết Nguyên đán 2017.

Tại Trung Quốc, truyền thống mừng tuổi tiền được đựng trong các bao lì xì vào dịp Tết Nguyên đán giờ đang trở thành một hoạt động sôi nổi trên mạng. Các trang web lớn như Alibaba, Tencent, ứng dụng Wechat đã trở thành những địa chỉ quen thuộc cung cấp dịch vụ chuyển bao lì xì điện tử.

Theo thống kê, chỉ trong ngày mùng 1 tết Nguyên đán 2017, khoảng 14 tỉ bao lì xì đã đươc chuyển và nhận qua ứng dụng Wechat, tăng gần gấp 2 so với năm ngoái. Đặc biệt vào đúng thời điểm giao thừa, 760.000 bao lì xì được gửi mỗi giây trên Wechat. Trong khi đó, khoảng 120 triệu người đã nhận 1,6 tỉ bao lì xì qua dịch vụ Weibo. Trên ứng dụng QQ, hơn 340 triệu người sử dụng chia sẻ bao lì xì trong ngày Tết.

Trong năm nay, trang Alipay đã chuyển số bao lì xì có trị giá khoảng 200 triệu Nhân dân tệ (tương đương 29 triệu USD).

Ngoài việc gửi bao lì xì, năm nay tại Trung Quốc còn thịnh hành xu hướng sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng gửi lời chúc năm mới bằng video.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước