Nuôi chó có thể giúp người cao tuổi giảm nguy cơ mất trí nhớ

VTV Digital - TTXVN-Thứ hai, ngày 04/12/2023 08:07 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Không chỉ là một liều thuốc tinh thần, một niềm vui trong cuộc sống, nhiều nghiên cứu cho thấy, sở hữu một con vật cưng còn có thể tăng cường trí não.

Trung tâm Y tế và lão khoa Tokyo vừa qua đã công bố kết quả nghiên cứu mới cho thấy những người cao tuổi nuôi chó có nguy cơ mất trí nhớ thấp hơn 40% so với những người không nuôi loài vật này, trong khi việc nuôi mèo chỉ có tác dụng không đáng kể.

Chính quyền Tokyo và các nhà khoa học đã tiến hành khảo sát với 11.194 người trong độ tuổi 65 - 84 nhằm điều tra tỷ lệ những người mắc chứng mất trí nhớ từ năm 2016 đến năm 2020. Kết quả nghiên cứu chỉ ra tỉ lệ chênh lệch về nguy cơ mắc bệnh như sau: Nếu tính nguy cơ mất trí nhớ ở những người không nuôi chó hoặc mèo là 1 thì ở người nuôi chó là 0,6 và người nuôi mèo là 0,98.

Nhà khoa học cấp cao Yu Taniguchi thuộc Viện Nghiên cứu Môi trường quốc gia Nhật Bản - một thành viên của nhóm nghiên cứu trên - khẳng định rằng, "chăm sóc chó giúp mọi người duy trì thói quen tập thể dục hàng ngày và có nhiều cơ hội tham gia vào hoạt động xã hội, từ đó có thể giúp giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ".

Trước đó, vào năm 2022, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, có một con vật cưng đồng hành lâu dài có thể làm chậm chứng mất trí nhớ cũng như các vấn đề về suy giảm nhận thức khác. Một tác giả của nghiên cứu này, Jennifer Applebaum, ứng viên tiến sĩ xã hội học và nghiên cứu sinh Viện Y tế Quốc gia tại Đại học Florida, cho biết: "Sau khi xem xét kỹ lưỡng ảnh hưởng thời gian đối với sức khỏe nhận thức của những người nuôi thú cưng và không, chúng tôi đã kết luận được rằng việc có một con vật cưng đồng hành lâu dài có thể cải thiện các vấn đề về suy giảm nhận thức. Đặc biệt là việc ghi nhớ bằng lời nói, chẳng hạn như ghi nhớ danh sách từ".

Applebaum cũng khẳng định rằng, không chỉ chó mèo mới có thể tăng cường trí não. Những thú cưng khác như thỏ, chuột đồng, chim, cá, bò sát… cũng cho kết quả tương tự, mặc dù hai thú cưng thịnh hành nhất vẫn là chó, mèo.

Mặc dù nghiên cứu này đã không thể chỉ ra nguyên nhân trực tiếp khiến việc nuôi thú cưng ảnh hưởng đến nhận thức con người, tuy nhiên, một nghiên cứu trước đó của Braley cũng đã xác định được mối liên hệ giữa tương tác với động vật đồng hành và các biện pháp sinh lý giảm căng thẳng, bao gồm giảm mức cortisol và huyết áp, về lâu dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nhận thức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước