Ông Macron đâm đơn kiện bà Le Pen

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 05/05/2017 17:32 GMT+7

Hai ứng viên sáng giá cho chiếc ghế Tổng thống Pháp Marine Le Pen (trái) và Emmanuel Macron. (Ảnh: GETTY)

VTV.vn - Ngày 4/5, ứng cử viên Tổng thống Pháp Macron đã gửi đơn khiếu nại lên Văn phòng công tố Pháp sau khi đối thủ Marine Le Pen cáo buộc ông có tài khoản ở nước ngoài.

Văn phòng công tố Pháp xác nhận đã nhận được đơn khiếu nại của ông Macron, đồng thời cho biết đã mở một cuộc điều tra theo hướng nghi ngờ việc truyền bá các thông tin thất thiệt nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào ngày 7/5 tới.

Trong cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình diễn ra trước đó 1 ngày, ứng cử viên Marine Le Pen, thủ lĩnh đảng Mặt trận Quốc gia cực hữu, đã ám chỉ việc ông Macron sở hữu một tài khoản nước ngoài ở Bahamas.

Ông Macron ngay lập tức đã bác bỏ thông tin trên, đồng thời cho rằng cáo buộc của bà Le Pen là một "sự phỉ báng".

Những diễn biến này xảy ra khi 2 ứng cử viên Tổng thống Pháp đang bước vào ngày cuối cùng của chiến dịch vận động tranh cử.

Ông Macron và bà Le Pen dẫn đầu vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp Ông Macron và bà Le Pen dẫn đầu vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp

VTV.vn - Kết quả bầu phiếu vòng một tại Pháp vào ngày 23/4 đã xác định được 2 ứng cử viên vào vòng hai tranh chức Tổng thống là ông Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước