Pakistan thông qua luật chống hủ tục "giết người vì danh dự"

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 08/10/2016 16:43 GMT+7

Phụ nữ Pakistan phản đối hủ tục giết người vì danh dự. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Quốc hội Pakistan vừa thông qua đạo luật mới có thể kết án tử hình đối với kẻ giết người vì danh dự thay vì miễn tội như trước kia.

Thượng viện và Hạ viện Pakistan đã thông qua đạo luật chống lại hủ tục "giết người vì danh dự" trong phiên họp chung ngày 7/10, góp phần loại bỏ lỗ hổng luật pháp trước kia khi kẻ giết người có thể được miễn tội nếu gia đình nạn nhân tha thứ. Luật mới quy định, nếu gia đình nạn nhân xin tha thứ, kẻ giết người chỉ thoát án tử hình nhưng vẫn phải ngồi tù chung thân.

Tại Pakistan, khoảng 500 phụ nữ bị giết mỗi năm bởi chính các thành viên trong gia đình với lý do gây hại đến "danh dự" như: bỏ trốn cùng bạn trai, kết bạn với người đàn ông khác hoặc bất cứ hành vi nào bị coi là chống lại các "giá trị truyền thống" liên quan đến phụ nữ. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước