Phần Lan kêu gọi trả tự do cho công dân bị bắt cóc ở Afghanistan

VTV8-Thứ hai, ngày 22/05/2017 14:56 GMT+7

Bên ngoài nhà khách quốc tế - nơi xảy ra vụ tấn công ở Kabul ngày 21/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)

VTV.vn - Bộ Ngoại giao Phần Lan kêu gọi trả tự do cho công dân nước này bị bắt cóc ngay tại thủ đô Kabul của Afghanistan.

Ngày 21/5, 1 nhân viên cứu trợ Đức, 1 lính gác Afghanistan thiệt mạng và 1 phụ nữ Phần Lan bị bắt cóc sau khi các tay súng tấn công nhà khách quốc tế tại Kabul. Cả 3 nạn nhân đều làm việc cho một tổ chức cứu trợ nhân đạo phi chính phủ của Thụy Điển.

Việc bắt cóc các công dân nước ngoài tại Afghanistan gia tăng do các băng đảng thực hiện, nhằm đòi tiền chuộc hoặc giao nạn nhân cho các nhóm phiến quân.

Afghanistan: Tấn công nhà khách quốc tế ở Kabul, 2 người thiệt mạng Afghanistan: Tấn công nhà khách quốc tế ở Kabul, 2 người thiệt mạng

VTV.vn - Một nhân viên cứu trợ người Đức và một lính gác người Afghanistan đã thiệt mạng, trong khi một phụ nữ Phần Lan bị bắt cóc sau khi nhà khách quốc tế ở Kabul bị tấn công.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước