Pháp cảnh báo tổ chức khủng bố IS vẫn là mối đe dọa

Quỳnh Chi (T/h)-Chủ nhật, ngày 29/08/2021 06:27 GMT+7

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại cuộc họp báo sau cuộc gặp với Tổng thống Iraq Barham Salih ngày 28/8. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 28/8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cảnh báo, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng "vẫn là mối đe dọa".

Cảnh báo trên được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra khi tham dự hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Trung Đông được tổ chức ở Iraq, sau khi IS thừa nhận gây ra vụ tấn công đẫm máu tại sân bay Kabul ở Afghanistan vào ngày 26/8, cướp đi sinh mạng của hơn 170 người.

Nhà lãnh đạo Pháp đưa ra nhận định trên sau cuộc gặp Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhemi ở thủ đô Baghdad, nơi khai mạc hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Trung Đông cùng ngày.

Tổng thống Macron nói: "Tất cả chúng ta đều biết rằng không được hạ thấp cảnh giác, bởi Daesh (tên gọi khác của IS) vẫn là một mối đe dọa. Tôi biết rằng cuộc chiến chống lại các nhóm khủng bố này là ưu tiên của chính phủ các bạn".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là lãnh đạo phương Tây duy nhất có mặt tại hội nghị này. Ông Macron cam kết sẽ sát cánh với các nhà lãnh đạo khu vực trong cuộc chiến chống khủng bố.

Vụ đánh bom sân bay Kabul được thực hiện vào những ngày cuối cùng của hoạt động sơ tán do Mỹ đứng đầu tại Afghanistan sau khi Taliban nắm quyền kiểm soát quốc gia Nam Á này.

Cuộc họp có sự tham gia của của lãnh đạo nhiều nước tại Trung Đông như Saudi Arabia, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và UAE. Theo nước chủ nhà hội nghị là Iraq, sự kiện này sẽ gửi đi thông điệp về sự cần thiết của đối thoại mang tính xây dựng.

Pháp cảnh báo tổ chức khủng bố IS vẫn là mối đe dọa - Ảnh 1.

Ngày 26/8, IS đã thừa nhận thực hiện vụ đánh bom sân bay ở Kabul, khiến hơn 170 người thiệt mạng. (Ảnh: AP)

Theo kế hoạch, hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Trung Đông sẽ có sự tham dự của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi, Quốc vương Jordan Abdullah II, Thủ tướng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Sheikh Mohammed bin Rashid, Thủ tướng Kuwait Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Sabah, các ngoại trưởng của 2 nước đối địch là Iran và Saudi Arabia. Dù không kỳ vọng đạt bất kỳ đột phá ngoại giao nào nhưng theo Chính phủ Iraq, sự kiện sẽ gửi đi thông điệp về sự cần thiết của đối thoại mang tính xây dựng.

Các nhà tổ chức không tiết lộ chương trình nghị sự của hội nghị nhưng theo các nguồn tin, hội nghị này được tổ chức nhằm tìm giải pháp tháo gỡ căng thẳng giữa Iran và các nước vùng Vịnh đối địch vốn đẩy các bên đến gần tình trạng xung đột trong những năm trở lại đây cũng như thảo luận về cuộc chiến tại Yemen, sự sụp đổ của chính quyền Lebanon và cuộc khủng hoảng nước trong khu vực.

Ngày 26/8, IS đã nhận trách nhiệm vụ tấn công vào sân bay Kabul, khiến hơn 170 người thiệt mạng, trong đó có cả binh sĩ Mỹ. Điều này làm dấy lên quan ngại về một viễn cảnh bất ổn khi Taliban lên nắm quyền và quân đội Mỹ không còn hiện diện tại Afghanistan.

Tại Iraq, mặc dù đã tuyên bố đánh bại IS cách đây 4 năm nhưng chính quyền Baghdad vẫn luôn phải dè chừng với những mối đe dọa. Hồi tháng 7 vừa qua, IS đã tiến hành vụ đánh bom liều chết tại thủ đô Baghdad khiến hơn 30 người thiệt mạng. Theo các nhà phân tích, IS vẫn nắm trong tay hàng chục triệu USD và tiếp tục tái lập lực lượng, đe dọa trực tiếp tới an ninh khu vực và thế giới.

Nổ ở sân bay Kabul: Số nạn nhân thiệt mạng tăng lên ít nhất 72 người, bao gồm 12 binh sĩ Mỹ Nổ ở sân bay Kabul: Số nạn nhân thiệt mạng tăng lên ít nhất 72 người, bao gồm 12 binh sĩ Mỹ

VTV.vn - Ít nhất 72 người đã tử vong, trong đó có 12 nhân viên phục vụ của Mỹ sau hai vụ nổ và một cuộc đấu súng bên ngoài sân bay Kabul, thủ đô của Afghanistan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước