Pháp đưa hơn 2.000 người tị nạn ra khỏi trại Calais

Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 25/10/2016 17:29 GMT+7

Người di cư được lệnh sơ tán khỏi khu lán trại thành phố Calais ngày 24/10. Ảnh: AFP/TTXVN

VTV.vn - Hơn 2.000 người di cư đã được đưa ra khỏi khu lán trại trái phép nằm dọc các cánh rừng ngoại ô thành phố cảng Calais, miền Bắc nước Pháp,

Dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát, hơn 1.900 người đã được đưa bằng xe bus đến 80 trung tâm tiếp nhận người tị nạn ở 11 khu vực của Pháp, trong khi 400 trẻ vị thành niên cũng được đưa đến các trung tâm tiếp nhận tạm thời.

Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd cho biết, London cam kết chi 44 triệu USD hỗ trợ Pháp tiến hành chiến dịch giải tỏa và sơ tán khu lán trại ở Calais, đồng thời giúp tăng cường kiểm soát biên giới qua đường hầm Calais giữa Anh và Pháp.

Theo kế hoạch, hôm nay (25/10), lực lượng chức năng bắt đầu giải tỏa khu lán trại trái phép lớn nhất châu Âu tại Calais. Ước tính, số người tị nạn trái phép sống tại Calais lên tới 6.000 - 8.000 người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước