Pháp: Ông Macron thăm ngôi làng bị Đức Quốc xã thảm sát

Minh Anh (VTV9)-Thứ ba, ngày 09/05/2017 09:10 GMT+7

Tổng thống đắc cử Emmauel Macron thăm làng Oradour-sur-Glane. (Ảnh: Daily Mail)

VTV.vn - Ông Emmanuel Macron đã đến thăm ngôi làng bị tàn phá Oradour-sur-Glane ở miền Trung nước Pháp nhân ngày chiến thắng phát xít.

Làng Oradour-sur-Glane là nơi xảy ra vụ thảm sát của Đức Quốc xã trong Chiến tranh thế giới thứ 2. Vụ thảm sát xảy ra vào năm 1944 khi Đức Quốc xã bất ngờ tấn công và sát hại gần như tất cả cư dân của ngôi làng này chỉ trong vài giờ.

Trong vụ thảm sát này, những người đàn ông đã bị nhốt vào nhà kho rồi bị bắn chết. Trong khi đó, phụ nữ và trẻ em bị thiêu sống tại nhà thờ của làng. 642 người, trong đó có 207 trẻ em, đã thiệt mạng, bé nhỏ nhất chỉ mới 8 tuần tuổi. Chỉ có 5 người đàn ông và 1 phụ nữ sống sót qua vụ thảm sát.

Nga diễn tập duyệt binh kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Phát xít Nga diễn tập duyệt binh kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Phát xít

VTV.vn - Màn diễn tập có sự tham gia của hơn 10.000 quân nhân và 114 đơn vị vũ khí, trang thiết bị hiện đại của quân đội Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước