Pháp: Thành phố Nice cấm phụ nữ mặc đồ bơi burkini

Phương Thảo (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 20/08/2016 16:13 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Ngày 19/8, chính quyền thành phố Nice của Pháp đã ký sắc lệnh cấm phụ nữ mặc burkini đồ bơi trùm kín người của người Hồi giáo trên các bãi biển của thành phố.

Theo Phó Thị trưởng thành phố Nice, việc che phủ toàn bộ khuôn mặt hoặc mặc trang phục che kín người trên các bãi biển không phù hợp với các quan hệ xã hội tại Pháp.

Tính đến nay, 15 địa phương ở vùng Tây Nam và nhiều khu vực khác ở Pháp đã ban hành lệnh cấm đồ bơi burkini. Tuy nhiên, việc cấm mặc loại đồ bơi trùm kín người này đã gây ra các phản ứng khác nhau trong xã hội Pháp, đặc biệt sau khi một số phụ nữ Hồi giáo bị phạt vì "hành vi không phù hợp với tập quán" của Pháp.

Nhiều người e ngại rằng, lệnh cấm sẽ chỉ làm cho nước Pháp thêm chia rẽ về các vấn đề sắc tộc và tôn giáo, đặc biệt trong bối cảnh nước này thường xuyên là mục tiêu tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước