Phát hiện vật nghi là nhiên liệu hạt nhân nóng chảy tại nhà máy Fukushima

Anh Tuấn (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 23/07/2017 17:36 GMT+7

Công nhân mặc áo bảo hộ và đeo mặt nạ tại khu vực lò phản ứng số 3 và số 4 tại nhà máy Fukushima. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Một số vật thể nghi là nhiên liệu hạt nhân nóng chảy vừa được phát hiện bên trong lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Nhật Bản.

Đây là thông tin từ cơ quan điều hành nhà máy sau 3 ngày tiến hành kiểm tra. 

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết, robot điều khiển từ xa đã phát hiện những miếng đá giống như nham thạch ở đáy khoang bảo vệ sơ cấp dưới lõi lò phản ứng số 3. Theo TEPCO, khả năng cao những vật thể đó là hỗn hợp được hình thành từ nhiên liệu và kim loại tan chảy. TEPCO sẽ tiếp tục phân tích những hình ảnh thu nhập được này.

Ba lò phản ứng của nhà máy Fukushima số 1 đã bị tan chảy sau thảm họa kép vào năm 2011. Việc xác định và phân tích thiệt hại ở mỗi lò phản ứng là cần thiết để cho nhà máy ngừng hoạt động. Chính phủ Nhật Bản ước tính chi phí bồi thường, chấm dứt hoạt động và khử phóng xạ sẽ vào khoảng hơn 21.000 tỷ Yen (tương đương 192,5 tỷ USD) và lộ trình có thể mất tới 4 thập kỷ.

Fukushima không còn dấu vết của phóng xạ Fukushima không còn dấu vết của phóng xạ

VTV.vn - Sau 6 năm thảm họa kép tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima, các chuyên gia về sức khỏe Nhật Bản tuyên bố khu vực này không còn dấu vết của phóng xạ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!  

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước