Phiến quân Hồi giáo cực đoan Maute là ai?

Quang Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 25/05/2017 14:49 GMT+7

Các tay súng Maute tại thành phố Marawi bị tấn công. Ảnh: Mohammad Manshawi/Rappler.

VTV.vn - Nhóm Maute được thành lập vào năm 2013. Hiện tại, nhóm có vài trăm thành viên, nhận viện trợ tài chính và súng đạn từ các tổ chức khủng bố quốc tế.

Theo hãng tin AFP, tình hình an ninh miền Nam Philippines vài năm trở lại đây diễn biến phức tạp, với sự gia tăng hoạt động của các nhóm Hồi giáo cực đoan, nổi bật trong đó là nhóm Maute.

Mục đích của Maute là thành lập một Nhà nước Hồi giáo tại đảo Midanao, miền Nam Philippines. Năm 2016 Maute đã thề trung thành với tổ chức khủng bố IS.

Thủ lĩnh của nhóm phiến quân này là 2 anh em Abdullah Maute và Omar Maute. Hãng tin Reuters cho biết, người em, Omar, đã thiệt mạng sau khi trúng bom hồi năm 2016. Hiện chỉ có Abdullah lãnh đạo nhóm này.

Theo các tổ chức nghiên cứu và phân tích chủ nghĩa khủng bố, anh em nhà Maute đã phát triển từ những tên tội phạm tầm thường ở đường phố tới các chiến binh tập hợp được lực lượng đông đảo. Sau khi kết nối với các tổ chức khủng bố quốc tế, nhóm này đã trở nên đặc biệt nguy hiểm.

Phiến quân IS có thể đang xây dựng lực lượng ở Đông Nam Á Phiến quân IS có thể đang xây dựng lực lượng ở Đông Nam Á

VTV.vn - Ngày 4/5, trang Amaq, cơ quan truyền thông chính thức của IS, đã công bố 12 bức ảnh về trại huấn luyện thánh chiến ở một địa điểm thuộc khu vực Đông Nam Á.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước