Philippines bắt đầu tiêm vaccine cho thanh thiếu niên

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 16/10/2021 07:34 GMT+7

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Manila, Philippines. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

VTV.vn - Philippines đã bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine cho thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi có đủ điều kiện kể từ ngày hôm qua.

Mục đích là nâng tỷ lệ tiêm chủng của cả nước cũng như chuẩn bị mở cửa lại trường học.

60 thanh thiếu niên đầu tiên tại Manila đã nhận được liều vaccine Pfizer. Dự kiến sẽ có nhiều vaccine hơn trong những tuần tới đây.

Bộ Y tế Philippin cũng cho biết, nước này đang đối mặt với tình trạng thiếu vaccine, phấn đấu tiêm đủ vaccine cho tất cả trẻ vị thành niên.

Cuối tháng trước, Philippines đã phê chuẩn sử dụng vaccine của hãng Pfizer và Moderna để tiêm cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên tại nước này.

Cho đến nay, gần 80% dân số trưởng thành ở thủ đô Manila đã tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19. Trên toàn Philippines, tỷ lệ này là 30%. Số ca mắc mới COVID-19 ở Philippines đã chạm mốc cao kỷ lục 26.303 ca vào ngày 11/9, nhưng đã giảm xuống dưới 9.000 ca trong 4 ngày vừa qua. Hiện nước này ghi nhận trên 2,69 triệu ca mắc và hơn 40.200 trường hợp tử vong.

Philippines thí điểm mở cửa hoạt động kinh tế tại Manila Philippines thí điểm mở cửa hoạt động kinh tế tại Manila

VTV.vn - Dịch vụ ăn uống ngoài trời tại thủ đô Manila được phép hoạt động ở mức 30% công suất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Philippines

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước