Philippines: Giao tranh khiến ít nhất 18 binh sĩ thiệt mạng

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 10/04/2016 17:22 GMT+7

Binh lính Philippines. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Quân đội Philippines cho biết, ít nhất 18 binh sĩ nước này thiệt mạng và 53 binh sĩ bị thương trong vụ giao tranh xảy ra ngày 9/4 với nhóm vũ trang Hồi giáo Abu Sayyaf.

Theo người phát ngôn quân đội khu vực Tây Mindanao - Thiếu tá Filemon Tan, 5 tay súng Abu Sayyaf, trong đó có 1 tay súng người Maroc, đã bị tiêu diệt và 20 tay súng bị thương trong vụ giao tranh kéo dài 9 giờ xảy ra ở khu vực giáp giới các thị trấn Tipo Tipo và al-Barka, trên đảo Basilan.

Ông Filemon Tan cho biết, vụ việc xảy ra khi quân đội Philippines đang mở chiến dịch tấn công nhóm Abu Sayyaf. Ít nhất 4 binh sĩ đã bị chặt đầu trong vụ giao tranh với khoảng 100 tay súng Abu Sayyaf này.

Thành lập từ đầu những năm 1990, Abu Sayyaf quy tụ khoảng 400 phần tử Hồi giáo cực đoan chủ yếu hoạt động ở miền Nam Philippines, khét tiếng với những vụ bắt cóc tống tiền, đánh bom và chặt đầu con tin. Nhóm này được cho là thủ phạm tiến hành các vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất tại Philippines, trong đó có vụ đánh bom một con phà tại vịnh Manila năm 2004 làm hơn 100 người thiệt mạng.

Hiện Abu Sayyaf đang đấu tranh đòi thành lập một nhà nước Hồi giáo trong khu vực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước