Philippines, Malaysia và Indonesia hợp tác chống phiến quân Abu Sayyaf

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 11/11/2016 08:45 GMT+7

Phiến quân Abu Sayyaf. (Ảnh: retiredanalyst.blogspot.com)

VTV.vn - Philippines vừa đồng ý cho phép Malaysia và Indonesia tiến vào vùng lãnh hải của nước này trong lúc truy đuổi nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf.

Đây là nỗ lực hợp tác nhằm đối phó với các vụ cướp biển và bắt cóc của Abu Sayyaf. Quyết định được thông báo trong chuyến công du Malaysia của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Thỏa thuận hợp tác sẽ được thảo luận chi tiết tại cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước vào ngày 22/11 tới tại thủ đô Vientiane của Lào.

Nhóm khủng bố Abu Sayyaf khét tiếng với hành vi cướp biển, bắt cóc và hành hình. Hiện nhóm này bị tình nghi đang giữ 15 con tin, trong đó có một người Hà Lan, còn lại là người Malaysia, Indonesia và Philippines.


Nhóm Abu Sayyaf thả con tin Na Uy Nhóm Abu Sayyaf thả con tin Na Uy Nhóm vũ trang Abu Sayyaf nhận trách nhiệm vụ đánh bom chợ đêm ở Philippines Nhóm vũ trang Abu Sayyaf nhận trách nhiệm vụ đánh bom chợ đêm ở Philippines Abu Sayyaf nêu thời hạn mới để nộp tiền chuộc con tin Abu Sayyaf nêu thời hạn mới để nộp tiền chuộc con tin


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước