Philippines phát động tấn công quân sự chống nhóm Abu Sayyaf

Anh Quang - Nguyễn Mai (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 29/04/2016 10:45 GMT+7

Tổng thống Philippines Benigno Aquino. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tổng thống Philippines Benigno Aquino vừa tuyên bố sẽ phát động một cuộc tấn công quân sự nhằm tiêu diệt tổ chức Abu Sayyaf.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi các tay súng thuộc tổ chức Abu Sayyaf hành quyết một con tin người Canada tại Philippines.

Ông Aquino nhấn mạnh, có thể có thương vong, song điều quan trọng nhất là các hoạt động tội phạm của lực lượng phiến quân Abu Sayyaf phải được loại bỏ.

Tổng thống Philippines cũng đã chỉ thị huy động lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp gồm cả cảnh sát và quân đội để truy tìm và ngăn chặn các phần tử phi pháp.

Cùng ngày, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã khẳng định, nước này đã không và sẽ không trả tiền chuộc cho những kẻ khủng bố, dù trực tiếp hay gián tiếp, vì coi đây là hành động tiếp tay cho hoạt động tội phạm và khủng bố.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước