Philippines sơ tán hơn 9.000 người do lo ngại núi lửa phun trào

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 15/01/2018 18:10 GMT+7

Ảnh: AP

VTV.vn -Giới chức Philippines đã tiến hành sơ tán quy mô lớn sau khi miệng núi lửa Mayon thuộc tỉnh Albay, miền Trung nước này đỏ rực, báo hiệu việc phun trào vài ngày tới.

Philippines sơ tán hơn 9.000 người do lo ngại núi lửa phun trào - Ảnh 1.

Ảnh: Reuters

Hơn 9.000 người đã được sơ tán tại khu vực gần ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất của nước này. 

Trong 24 giờ qua, tình trạng sụt đá và các trận động đất do núi lửa đã làm rung chuyển đỉnh núi Mayon. Giới chức Philippines cảnh báo núi lửa này có thể phun trào trong vài ngày hoặc vài tuần tới.

Nằm ở độ cao 2.460m so với mặt nước biển, núi lửa Mayon có đường kính rộng 20 km, vốn là địa điểm thu hút khách du lịch nhờ kiến tạo hình nón được tạo ra sau khi núi lửa hoạt động.

 Trong lần phun trào dung nham năm 2014, khoảng 63.000 người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa.

Philippines nâng cảnh báo núi lửa Mayon Philippines nâng cảnh báo núi lửa Mayon Philippines: Núi lửa Mayon bất ngờ 'tỉnh giấc' Philippines: Núi lửa Mayon bất ngờ "tỉnh giấc" Núi lửa trên đảo Bali hoạt động trở lại với cột khói cao 2.500m Núi lửa trên đảo Bali hoạt động trở lại với cột khói cao 2.500m

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước