Philippines tích cực chuẩn bị đối phó siêu bão Haima

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 19/10/2016 20:44 GMT+7

Siêu bão Haima dự kiến đổ bộ vào Philippines đêm 19/10/2016. (Ảnh: CNN)

VTV.vn - Ngày 19/10, hàng triệu người dân Philippines đã tích cực chuẩn bị phòng tránh siêu bão Haima, một trong những cơn bão mạnh nhất từ trước đến nay đổ bộ vào nước này.

Dự kiến, bão Haima sẽ đổ bộ vào các thành phố hẻo lánh ở khu vực cực Bắc Philippines vào khoảng 23h ngày 19/10 (giờ địa phương). Siêu bão kèm theo sức gió lên đến 225 km/h. Trung tâm Quản lý Rủi ro Thảm họa Philippines cho biết, hơn 10 triệu người trên khắp các khu vực phía Bắc tại đảo chính Luzon sẽ bị ảnh hưởng.

Trước đó, Philippines đã phải hứng chịu cơn bão Sarika với thiệt hại cho ngành nông nghiệp lên tới 3 tỷ Peso (gần 62 triệu USD).

Philippines cảnh báo cơn bão nhiệt đới Haima Philippines cảnh báo cơn bão nhiệt đới Haima

VTV.vn - Khi bão Sarika vừa rời khỏi Philippines, Chính phủ nước này đã cảnh báo, cơn bão nhiệt đới Haima (tên địa phương là Lawin) dự kiến vào nước này trong ngày 17/10.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước