Phong trào #MeToo tại Nhật Bản: Bề nổi của tảng băng chìm

Quang Hưng (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)

19/10/2018 06:34 GMT+7

VTV.vn - Dường như phong trào #MeToo chỉ là bề nổi của tảng băng chìm tại Nhật Bản và không thể tạo ra được một làn sóng như ở các nước khác.

Trong nửa đầu năm 2018, làn sóng #MeToo đã đến Nhật Bản, cao trào là khi một nữ phóng viên của Đài truyền hình Asahi tố cáo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Junichi Fukuda quấy rối tình dục và khiến ông này phải từ chức. Để cổ vũ cho phong trào này, nữ Bộ trưởng Bộ Nội vụ Seiko Noda và một vài nghị sỹ nữ đã lên tiếng ủng hộ và đứng ra bảo vệ các nạn nhân lên tiếng tố cáo.

Dư luận Nhật Bản đã đưa ra khá nhiều lời giải thích về việc tại sao phong trào #MeToo không thể phát triển được tại quốc gia này như: sự thờ ơ của dư luận, việc nạn nhân không dám lên tiếng, lỗ hổng của pháp luật. Nhiều khi người dân còn chứng kiến sự đổ lỗi cho nhau giữa nạn nhân - truyền thông - chính quyền. Ngược lại, những phụ nữ đứng ra tố cáo thủ phạm lại tiếp tục trở thành nạn nhân của sự dèm pha trong xã hội.

Vì sao phong trào Metoo không có chỗ đứng ở Nhật Bản? Vì sao phong trào Metoo không có chỗ đứng ở Nhật Bản?

VTV.vn - Một trong những lý do cản trở phong trào Metoo ở Nhật Bản là quyền lực xã hội vẫn tập trung hầu hết vào tay nam giới và phụ nữ chỉ đóng những vai trò không đáng kể.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tin liên quan

Phong trào #Metoo: Cuộc cách mạng toàn cầu chống bạo hành tình dục

Phong trào #Metoo: Cuộc cách mạng toàn cầu chống bạo hành tình dục

VTV.vn - Sau 1 năm chính thức phát triển rộng rãi, phong trào #Metoo nhằm kêu gọi các nạn nhân của bạo hành tình dục lên tiếng tố cáo đã và đang ngày càng trở nên phổ biến.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.