Phong tục tiễn năm cũ, đón năm mới tại nhiều nước

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 31/12/2017 20:08 GMT+7

Người dân Nhật Bản tắm nước lạnh đón năm mới. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Thời điểm cuối năm, rất nhiều phong tục khác nhau đã được các nước tổ chức để chào đón năm 2018 nhiều may mắn.

* Người dân tại khu vực hồ Baikal của Nga có một truyền thống đặc biệt chào đón năm mới. Đó là tổ chức các bữa tiệc dưới nước. Năm nay, 16 thợ lặn đã có một bữa tiệc chào mừng năm mới và mùa đông tại đáy hồ Baikal với nhiệt độ nước ở vào khoảng -20oC. Các thợ lặn đã cùng nắm tay nhau tạo thành một chiếc cây mừng năm mới dưới nước. Và tất nhiên bữa tiệc này không thể thiếu được rượu vang dù để thưởng thức được vị ngon của rượu vang khi đang mặc trang phục lặn là không hề dễ dàng chút nào.

* Vào dịp cuối năm, những người dân Brazil sẽ tới bãi biển Copacabana nổ tiếng tại thành phố Rio de Janeiro để làm lễ dâng hoa cúng nữ thần biển Yemanja. Những người tham gia sẽ mặc màu trắng, hát và nhảy múa xung quanh bức tượng nữ thần. Họ cũng ném những cành hoa trắng xuống biển hoặc kết thành những lẵng hoa rồi thả trôi ra biển để dâng lên nữ thần với mong muốn sẽ được nữ thần Yemanja bảo vệ và ban may mắn trong năm mới.

* Những ngày cuối năm, những người dân sống tại tỉnh Gifu của Nhật Bản thường tới các dòng sông để tham gia nghi lễ tắm nước lạnh đón năm mới. Để tham gia nghi lễ này, nam giới tham gia sẽ phải mặc khố màu trắng, trong khi nữ giới mặc kimono màu trắng trang phục màu trắng và tắm dưới làn nước lạnh khoảng 4oC. Theo quan niệm truyền thống của Nhật Bản, việc mặc màu trắng tắm dưới nước lạnh sẽ giúp họ gột rửa những khó khăn, vấn đề của năm cũ để hướng tới năm mới có sức khỏe và may mắn hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước