Qatar cải cách lao động

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 26/10/2017 16:13 GMT+7

Tổng Thư ký Tổng Liên đoàn Lao động Quốc tế Sharan Burrow. Ảnh: Wikimedia Commons.

VTV.vn - Qatar hôm 25/10 đã nhất trí về một loạt cải cách lao động, trong đó có việc đưa ra mức lương tối thiểu.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Quốc tế, những thay đổi trên là một tín hiệu tích cực khởi đầu cho các cải cách tại Qatar, nhằm đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Mặc dù mức lương tối thiểu chưa được công bố cụ thể song theo Tổng Thư ký Tổng Liên đoàn Lao động Quốc tế Sharan Burrow, sáng kiến này là một bước đột phá thực sự, giúp chấm dứt tình trạng phân biệt chủng tộc trong vấn đề tiền lương tại Qatar.

Hồi tháng 8 vừa qua, nhà chức trách Qatar cũng đã ban hành luật mới về bảo vệ lao động nhằm đảm bảo quyền lợi cho các lao động nước ngoài. Theo đó, lao động nước ngoài làm việc tối đa 10 giờ/ngày, có thời gian để nghỉ ngơi, ăn uống, cầu nguyện và được thêm 3 tuần lương khi kết thúc hợp đồng.

Hiện tại, Qatar có khoảng 10.000 lao động nước ngoài đang làm việc.

Qatar hỗ trợ chính quyền Palestine xây trụ sở mới tại Dải Gaza Qatar hỗ trợ chính quyền Palestine xây trụ sở mới tại Dải Gaza

VTV.vn - Qatar tuyên bố sẽ cấp kinh phí xây dựng các trụ sở mới cho chính quyền Palestine tại Dải Gaza.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước