Qatar có thêm 48 giờ đáp ứng yêu cầu của các nước vùng Vịnh và Ai Cập

Anh Phương, Phùng Sơn (PV thường trú Đài THVN tại Trung Đông)-Thứ hai, ngày 03/07/2017 20:56 GMT+7

VTV.vn - 4 nước gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Bahrain và Ai Cập quyết định nới thời hạn chót để Qatar đáp ứng bản danh sách các yêu cầu.

Ngay trước thời hạn chót mà ba nước vùng Vịnh và Ai Cập đã quy định để Qatar phải đáp ứng yêu cầu, một thông cáo ngắn được đồng loạt phát đi: "4 nước Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Bahrain và Ai Cập đồng ý gia hạn thêm 48 giờ đồng hồ để Doha đưa ra các ứng xử tích cực nhằm bình thường hóa quan hệ". Ba nước vùng Vịnh và Ai Cập cho biết, quyết định được đưa ra sau khi Quốc vương Kuwait đề nghị cho Qatar thêm thời gian.

Trước đó không lâu, Qatar đã nhắn cho phía Kuwait - quốc gia đang đứng ra làm trung gian hòa giải, rằng họ có phản ứng chính thức với bản yêu cầu của các nước vùng Vịnh và Ai Cập vào hôm nay (3/7). Mặc dù, trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar đã khẳng định rằng nước này sẽ không đáp ứng các yêu cầu mà các nước vùng Vịnh và Ai Cập đưa ra, trong đó buộc Doha phải đóng cửa kênh truyền hình Al Jazeera, phá bỏ căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ và hạ cấp quan hệ ngoại giao với Iran.

Khả năng Qatar thay đổi lập trường, chấp nhận các yêu cầu của các nước vùng Vịnh và Ai Cập được đánh giá là hầu như chắc chắn không xảy ra. Vậy nhưng, dư luận khu vực cũng đang rất nóng lòng muốn xem Qatar sẽ có câu trả lời như thế nào. Câu trả lời chính thức của Qatar cũng như bản danh sách 13 yêu cầu của các nước vùng Vịnh và Ai Cập trước, rất có thể sẽ là 2 văn bản nền tảng mà 2 phía sẽ dựa vào để tiến hành các cuộc thương lượng, nhằm bình thường hóa quan hệ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước