Quá tải cấp phù hiệu cho xe tải dưới 3,5 tấn ở Hà Nội

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 06/07/2018 09:26 GMT+7

VTV.vn - Những ngày qua, bộ phận một cửa ở Sở Giao thông Vận tải Hà Nội luôn chật cứng người dân đến làm thủ tục xin cấp phù hiệu cho xe tải.

Kể từ đầu tháng này, xe tải dưới 3,5 tấn phải có giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô, gắn thiết bị giám sát hành trình và phải được gắn phù hiệu. Đây là một nội dung của Nghị định 86/2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Tuy nhiên, nhiều người không nắm được quy định này, đến sát, thậm chí quá thời hạn mới đổ xô đi đăng kiểm, dẫn tới tình trạng quá tải tại các điểm đăng ký.

Do rất đông người đến hỏi thông tin và số lượng người xin cấp phù hiệu xe tăng đột biến, từ đầu tuần đến nay, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phải tăng ca, kể cả ngày nghỉ để kịp trả kết quả, cũng như tư vấn cho người dân đến làm thủ tục.

Mỗi ngày, đơn vị này phải giải quyết thủ tục cấp phù hiệu cho gần 1.000 phương tiện, tăng gấp hàng chục lần so với trước ngày 1/7.

Đại diện bộ phận một cửa cho biết, để tránh mất thời gian, các tổ chức cá nhân cũng cần lưu ý mang theo bản sao đăng ký, đăng kiểm xe còn thời hạn, hay thiết bị giám sát hành trình phải truyền dữ liệu về Tổng cục Đường bộ Việt Nam mới được cấp phù hiệu.

Những xe tải dưới 3,5 tấn nào phải gắn phù hiệu? Những xe tải dưới 3,5 tấn nào phải gắn phù hiệu?

VTV.vn - Đây cũng là nội dung được đưa ra trao đổi với ông Đỗ Công Thủy - Vụ phó Vụ Vận tải - Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước