Quân đội Iraq gặp khó trong tái chiếm khu vực lân cận Mosul

Anh Đào (Trung tâm tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 06/11/2016 22:09 GMT+7

Thủ tướng Iraq tới chiến tuyến ngoại vi Mosul. (Ảnh: Farsnews)

VTV.vn - Ngày 6/11, lực lượng đặc biệt Iraq đã gặp khó khăn khi tái chiếm các khu vực lân cận phía Đông thành phố Mosul từ tay IS.

Càng vào sâu các khu vực gần thành phố Mosul, lực lượng Iraq càng gặp nhiều thách thức. Do người dân sinh sống đông đúc tại khu vực này, lực lượng đặc biệt không thể tận dụng được không kích. Trong khi đó, IS đã dựng rất nhiều công sự trên đường phố; khả năng các phần tử Hồi giáo sẽ cho đánh bom xe.

Ngoài ra, để chi phối sự tập trung của quân Chính phủ Iraq vào Mosul, IS còn tiến hành các vụ đánh bom ở bên ngoài. Ngày 6/11, nguồn tin an ninh Iraq cho biết, 39 người đã thiệt mạng và 40 người bị thương trong hai vụ đánh bom và xả súng tại tỉnh Salahuddin, miền Trung nước này. Tại thành phố Tigris, một kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ xe cứu thương chứa đầy chất nổ. Trong khi đó, tại thành phố Samarra, một xe cứu thương khác đã phát nổ khiến 10 người thiệt mạng và nhiều xe cộ bị hư hại.


IS giết hàng trăm người, tuyển dụng trẻ em quanh Mosul IS giết hàng trăm người, tuyển dụng trẻ em quanh Mosul Lực lượng Iraq quét sạch IS ở miền Đông Mosul Lực lượng Iraq quét sạch IS ở miền Đông Mosul Thủ lĩnh tối cao IS trốn thoát khỏi Mosul Thủ lĩnh tối cao IS trốn thoát khỏi Mosul

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước