Quân đội Iraq tiến đánh Tal Afar

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 20/08/2017 15:11 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Iraq tuyên bố đã bắt đầu chiến dịch giải phóng Tal Afar và cảnh báo các tay súng IS không có lựa chọn nào khác ngoài đầu hàng.

Thủ tướng Iraq al-Abadi ngày hôm nay (20/8) tuyên bố, quân đội Iraq đã bắt đầu chiến dịch giải phóng thành phố Tal Afar, một trong những thành trì cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở miền Bắc Iraq.

Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm nay, Thủ tướng Iraq al-Abadi tuyên bố đã bắt đầu chiến dịch giải phóng Tal Afar và cảnh báo các tay súng IS không có lựa chọn nào khác ngoài đầu hàng hoặc bị tiêu diệt.

Tham gia chiến dịch quân sự lần này là các đơn vị quân đội, cảnh sát liên bang và địa phương, các đơn vị chống khủng bố, lực lượng bán quân sự. Hiện toàn bộ lực lượng trên đang bao vây thành phố Tal Afar.

Theo tính toán của chỉ huy quân đội Mỹ và Iraq, hiện còn khoảng 2.000 tay súng IS đang cố thủ tại thành phố này. Thành phố Tal Afar, thuộc tỉnh Nineveh, nằm cách thủ phủ Mosul của tỉnh này 70 km về phía Tây. Ngày 10/7 vừa qua, Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq đã hoàn toàn được giải phóng khỏi IS, sau hơn 200 ngày giao tranh ác liệt, chấm dứt sự chiếm đóng gần 3 năm của IS tại thành phố này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Iraq, IS

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước