Quân đội tham gia cuộc chiến chống ma túy tại Philippines

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/02/2017 17:03 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Tổng thống Philippines sẽ điều động thêm quân đội tham gia vào cuộc chiến chống tội phạm ma túy và cho phép tiêu diệt đối tượng ma túy nếu cần thiết.

Phát biểu tại Thủ đô Manilla, ông Rodrigo Duterte cho biết việc huy động quân đội là do ông không còn niềm tin vào các cơ quan thực thi pháp luật.

Trước đó, toàn bộ ngành cảnh sát đã bị đình chỉ không tiếp tục tham gia chiến dịch chống ma túy vì có dấu hiệu tham nhũng. Tuy nhiên, ông Duterte không nói rõ vai trò của quân đội trong cuộc chiến này cũng như sẽ có bao nhiêu quân lính được điều động.

Từ khi trở thành Tổng thống Philippines, ông Duterte tuyên bố sẽ chấm dứt hoàn toàn tệ nạn ma túy trong vòng 6 tháng và đã có 7.600 đối tượng bị tiêu diệt trong chiến dịch này.

Philippines sẽ tạm ngừng chiến dịch chống ma túy Philippines sẽ tạm ngừng chiến dịch chống ma túy Tấn công nhà tù ở Philippines, hơn 150 tù nhân trốn thoát Tấn công nhà tù ở Philippines, hơn 150 tù nhân trốn thoát Philippines: Bắt giữ lượng ma túy lớn nhất từ trước nay Philippines: Bắt giữ lượng ma túy lớn nhất từ trước nay

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước