Quốc hội Cuba đề cử ông Miguel Diaz-Canel vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước

Lê Tuyển (PV Đài THVN đưa tin từ Cuba)-Thứ năm, ngày 19/04/2018 06:47 GMT+7

VTV.vn - Quốc hội Cuba đã đề cử đồng chí Miguel Diaz-Canel Bermudez vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba trong nhiệm kỳ tới.

Sáng 18/4 theo giờ địa phương, Quốc hội Cuba khóa IX đã chính thức khai mạc. Tại phiên họp này, sau khi nghe đề cử, các đại biểu Quốc hội Cuba đã tiến hành bỏ phiếu kín cho các chức danh trong Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba.

Phó Chủ tịch thứ nhất Miguel Diaz-Canel đã được đề cử vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba cho nhiệm kỳ 5 năm tới. Chủ tịch Raul Castro Ruz sẽ chính thức thôi chức vụ này nhưng vẫn là Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba nhiệm kỳ đến năm 2021.

Ông Miguel Diaz-Canel, 57 tuổi, hiện đang là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba. Trước đó, ông từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục Cuba.

Cùng với chức danh Chủ tịch, Quốc hội Cuba cũng đã tiến hành bỏ phiếu kín chọn ra nhân sự cho các vị trí phó chủ tịch thứ nhất, 5 phó chủ tịch còn lại và 23 thành viên khác của cơ quan nhà nước tối cao Cuba.

Trước đó, Quốc hội Cuba đã bỏ phiếu và thông qua các vị trí chủ tịch, phó chủ tịch và thư ký Quốc hội.

Theo dự kiến kết quả của cuộc bỏ phiếu kín chọn ra Chủ tịch và các vị trí khác trong cơ quan nhà nước tối cao Cuba sẽ được công bố trong ngày mai (20/4), ngày họp thứ 2 của Quốc hội. 

Quốc hội Cuba sẽ họp sớm một ngày so với dự kiến Quốc hội Cuba sẽ họp sớm một ngày so với dự kiến

VTV.vn - Theo thông tin vừa được báo chí nhà nước Cuba phát đi, Quốc hội Cuba sẽ họp sớm một ngày so với dự kiến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước