Quốc vương thứ 17 của Malaysia đăng quang

PV (t/h)-Thứ tư, ngày 31/01/2024 14:38 GMT+7

Quốc vương Sultan Ibrahim tại lễ nhậm chức ở Cung điện Hoàng gia ngày 31/1/2024 (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Quốc vương thứ 17 của Malaysia Sultan Ibrahim chính thức đăng quang hôm nay (31/1).

Hôm nay (31/1), Tiểu vương bang Johor, Sultan Ibrahim, tuyên thệ nhậm chức Quốc vương thứ 17 của Malaysia tại Cung điện Hoàng gia (Istana Negara), chính thức trở thành Tiểu vương thứ hai của bang miền Nam Malaysia lên ngôi Quốc vương. Đây là lần đầu tiên Tiểu vương Johor nắm giữ chức vụ này kể từ khi cha ông trở thành Quốc vương trong nhiệm kỳ 1984 - 1989.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm và được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc. Sau màn chào mừng mang đậm truyền thống quân sự, Quốc vương Sultan Ibrahim tiến hành duyệt đội danh dự tại Quảng trường Cung điện Hoàng gia và tiến vào Hoàng cung tham dự cuộc họp đặc biệt lần thứ 264 của Hội nghị các nhà cai trị Mã Lai kết hợp với Lễ tuyên thệ của Quốc vương thứ 17.

Quốc vương thứ 17 của Malaysia đăng quang - Ảnh 1.

(Ảnh: AFP)

Trong khuôn khổ buổi lễ, Tiểu vương bang Perak, Sultan Nazrin Shah, cũng tuyên thệ nhậm chức Phó Vương với nhiệm kỳ 5 năm.

Sultan Ibrahim sinh ngày 22/11/1958 tại bang Johor, lên ngôi Tiểu vương Johor ngày 23/1/2010 và chính thức đăng quang ngày 23/3/2015 sau khi Tiểu vương Iskandar qua đời. Tiểu vương bang Jahor được bầu làm Quốc vương thứ 17 cai quản Liên bang Malaysia tại Cuộc họp đặc biệt lần thứ 263 của Hội đồng các nhà cai trị Mã Lai ngày 27/10/2023. Quốc vương Sultan Ibrahim kế nhiệm sau khi Quốc vương thứ 16 Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah chính thức kết thúc nhiệm kỳ Quốc vương cai trị Liên bang Malaysia trong 5 năm.

Quyết định lựa chọn Quốc vương Malaysia tuân theo quy định của hệ thống bầu người lên ngôi độc đáo tại quốc gia này, trong đó tiểu vương của 9 trong số 13 bang sẽ lần lượt nắm giữ vị trí Quốc vương trong vòng 5 năm. Hệ thống bầu quốc vương đặc biệt này đã được thống nhất thực hiện từ năm 1957 khi Malaysia giành được độc lập khỏi sự cai trị của Anh.

Quốc vương thứ 17 của Malaysia đăng quang - Ảnh 2.

(Ảnh: AFP)

Theo TTXVN, chia sẻ với tờ Straits Times của Singapore trước lễ đăng quang, Sultan Ibrahim bày tỏ cam kết mạnh mẽ đối với cuộc chiến chống tham nhũng cũng như vai trò tích cực trong công cuộc phát triển đất nước.

Dù quốc vương có những đặc quyền riêng, nhưng thực quyền tại Malaysia vẫn thuộc về cơ quan hành pháp với Thủ tướng là người đứng đầu. Tuy nhiên, tại quốc gia mà người theo đạo Hồi chiếm số đông như Malaysia, Hoàng gia vô cùng được xem trọng và người đứng đầu Hoàng gia Malaysia có tiếng nói nhất định đối với các vấn đề chính trị. Quốc vương là nguyên thủ quốc gia của Malaysia theo quy định của luật pháp và hiến pháp liên bang nước này. Quốc vương cũng là nhà lãnh đạo trên danh nghĩa của các lực lượng vũ trang Malaysia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước