Rà soát an toàn sau tai nạn của Southwest Airlines

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 22/04/2018 06:30 GMT+7

Hãng Southwest Airlines. Ảnh: Reuters India.

VTV.vn - Một cuộc điều tra khẩn cấp đang được Mỹ và Châu Âu tiến hành đối với toàn bộ động cơ máy bay CFM56-7B.

Đây là loại động cơ đã phát nổ trong một chuyến bay của hãng Southwest Airlines mới đây khiến một nữ hành khách thiệt mạng.

Ước tính, hiện có khoảng 60 hãng hàng không sử dụng máy bay trang bị loại động cơ này do công ty liên doanh giữa hãng GE Aviation của Mỹ và hãng sản xuất động cơ máy bay Safran của Pháp sản xuất. Hiện đã có khoảng 150 động cơ đã trải qua quy trình kiểm tra. Cơ quản Quản lý hàng không liên bang Mỹ cho biết lỗi cánh quạt của động cơ, nếu không được khắc phục, có thể khiến động cơ bị tắt máy trên không, khiến các mảnh vỡ thoát ra, gây tổn hại cho động cơ và máy bay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước