Rạn san hô lớn nhất Australia “thoát hiểm”

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 06/07/2017 15:59 GMT+7

Rạn san hô Great Barrier. (Ảnh: portdouglasmeridian)

VTV.vn - UNESCO vừa quyết định đưa rạn san hô Great Barrier tại Australia ra khỏi danh sách "Di sản thế giới đang lâm nguy".

Quyết định trên đưa ra tại cuộc họp Ủy ban UNESCO tại thành phố Krakow của Ba Lan, sau khi kế hoạch Reef 2050 gồm một loạt các biện pháp bảo vệ và quản lý hệ sinh thái của Chính phủ Australia được UNESCO xác nhận.

Trước đó, giới khoa học báo động hiện tượng bị tẩy trắng đối với rạn san hô lớn nhất Australia - Great Barrier - đang diễn ra nhanh hơn dự báo. Tình trạng sẽ ngày càng trầm trọng nếu không có các biện pháp kịp thời hạn chế tình trạng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Rạn san hô Great Barrier là một địa điểm du lịch quan trọng đóng góp hơn 7 tỷ USD mỗi năm cho nền kinh tế Australia và cũng là sinh kế của khoảng 70.000 dân địa phương.

Chiêm ngưỡng rạn san hô sống lớn nhất hành tinh Chiêm ngưỡng rạn san hô sống lớn nhất hành tinh Rạn san hô Great Barrier Reef được định giá 56 tỷ USD Rạn san hô Great Barrier Reef được định giá 56 tỷ USD Rạn san hô lớn nhất thế giới đối mặt nguy cơ bị xóa sổ vĩnh viễn Rạn san hô lớn nhất thế giới đối mặt nguy cơ bị xóa sổ vĩnh viễn

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước