Sập mỏ than ở Trung Quốc, ít nhất 17 người bị mắc kẹt

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 10/03/2017 14:38 GMT+7

Cứu hộ nạn nhân trong một vụ sập mỏ than ở Trung Quốc. (Ảnh: AsiaNews)

VTV.vn - Ít nhất 17 người đã bị mắc kẹt trong lòng đất sau khi một mỏ than ở tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) bị sập.

Ngày 9/3, ít nhất 17 người đã bị mắc kẹt trong một mỏ than ở Đông Bắc Trung Quốc khi một lồng di chuyển công nhân rơi tự do vì dây cáp bị bốc cháy và đứt. 256 người đã kịp thoát nạn. Công tác cứu hộ vụ sập mỏ than hiện vẫn đang được tiến hành.

Các cơ quan quản lý an toàn lao động Trung Quốc đã thừa nhận, một số mỏ đã cắt giảm các tiêu chuẩn an toàn do áp lực tài chính.

Sập mỏ than ở Trung Quốc, 9 người thiệt mạng Sập mỏ than ở Trung Quốc, 9 người thiệt mạng Sập mỏ than ở Trung Quốc, 5 người thiệt mạng Sập mỏ than ở Trung Quốc, 5 người thiệt mạng Sập mỏ than ở Ấn Độ, hàng chục người mắc kẹt Sập mỏ than ở Ấn Độ, hàng chục người mắc kẹt

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước