Saudi Arabia chấm dứt hỗ trợ cho thánh đường Hồi giáo lớn nhất ở Bỉ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 13/02/2018 07:53 GMT+7

VTV.vn - Saudi Arabia vừa đồng ý từ bỏ quyền kiểm soát đối với thánh đường Hồi giáo lớn nhất tại Bỉ.

Đây là một tín hiệu cho thấy sự thay đổi về chính sách của Saudi Arabia. Thánh đường đặt ở Thủ đô Brussels, được Bỉ cho Saudi Arabia thuê từ năm 1969, đổi lấy việc cung cấp dầu mỏ với giá ưu đãi. Tuy nhiên, gần đây, Bỉ đã đề nghị chấm dứt thỏa thuận với Riyadh do lo ngại thánh đường có thể được sử dụng để truyền bá tư tưởng cực đoan. 

Việc Saudi Arabia nhanh chóng đồng ý với yêu cầu từ phía Bỉ cho thấy thiện chí của Riyadh. Nước này đang có xu hướng xây dựng một mô hình Hồi giáo ôn hòa, một trong những cam kết đầy tham vọng của Thái tử Mohammed bin Salman. Hiện giới chức hai nước vẫn đang đàm phán các điều khoản chuyển giao cụ thể và dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước