Saudi Arabia dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng không phận đối với Israel

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 23/03/2018 20:04 GMT+7

(Ảnh: JerusalemOnline)

VTV.vn - Ngày 22/3, Saudi Arabia đã lần đầu tiên mở không phận cho một chuyến bay thương mại giữa Ấn Độ tới Israel.

Chuyến bay của hãng hàng không Air India mang số hiệu 139 khởi hành từ New Delhi (Ấn Độ) đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Tel Aviv (Israel) sau 7 giờ 30 phút, đánh dấu sự thay đổi về ngoại giao giữa các quốc gia trong khu vực Trung Đông. Đặc biệt, trong bối cảnh Saudi Arabia, một quốc gia Hồi giáo, không chấp nhận Israel trở thành Nhà nước độc lập, việc một chuyến bay thương mại được bay qua không phận của Saudi Arabia là một điều vô cùng quan trọng.

Giới chức Saudi Arabia chưa xác nhận việc cấp phép bay cho Air India. Tuy nhiên, động thái mở không phận cho Israel đã chấm dứt lệnh cấm 70 năm đối với chuyến bay đến và đi từ Israel thông qua vùng trời Saudi Arabia.


Saudi Arabia dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng không phận đối với Israel

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước