Saudi Arabia dừng cấp thị thực cho người hành hương tới Mecca

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 27/02/2020 17:51 GMT+7

Tín đồ Hồi giáo cầu nguyện tại Nhà thờ Lớn ở Thánh địa Mecca. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hôm nay (27/2), Saudi Arabia đã tạm thời dừng cấp thị thực cho những người có mục đích hành hương tới Thánh địa Mecca và tới thăm Thánh đường của Nhà tiên tri Muhammad.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cũng tuyên bố tạm dừng việc cấp thị thực cho các du khách tới từ những quốc gia mà dịch bệnh COVID-19 đang là mối đe dọa lớn.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh đã có hơn 220 trường hợp nhiễm COVID-19 tại khu vực Trung Đông, trong đó, Iran hiện đang nổi lên là điểm nóng của dịch bệnh trong khu vực, với 22 ca tử vong do COVID-19. 

Các nước vùng Vịnh như Kuwait và Bahrain cũng xác nhận thêm các trường hợp mới trong tuần này.

Đạp xe 60 ngày từ London đến Mecca để hành hương và làm từ thiện Đạp xe 60 ngày từ London đến Mecca để hành hương và làm từ thiện

VTV.vn - Tám vận động viên xe đạp người Anh đã hoàn thành sứ mệnh vô cùng quan trọng, đó là đạp xe hành hương từ thủ đô London của xứ sở sương mù đến Medina, Saudi Arabia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước