Saudi Arabia lần đầu tiên cho phép phụ nữ lái xe

Anh Phương (PV Thường trú Đài THVN tại Trung Đông)-Thứ tư, ngày 27/09/2017 18:03 GMT+7

VTV.vn - Theo một sắc lệnh của Nhà vua Saudi Arabia mới công bố, phụ nữ nước này từ nay sẽ có quyền lái xe.

Sắc lệnh của Nhà vua Saudi Arabia nêu rõ không có một điều luật nào của người Hồi giáo ngăn cản phụ nữ quyền được lái xe. Trong khi đó, việc hạn chế phụ nữ quyền lái xe đang tạo ra những tác động tiêu cực tới sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Saudi Arabia vốn được biết đến là quốc gia vẫn giữ nhiều chính sách bảo thủ, đặc biệt đối với phụ nữ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nước này đã có không ít những bước đi tiến bộ đối với vị trí và quyền của phụ nữ. Chỉ cách đây ít ngày, Saudi Arabia cũng lần đầu tiên cho phép phụ nữ được vào sân vận động.

Việc tăng quyền và vai trò của phụ nữ thực tế được nước này xem như một trong những mục tiêu nhằm cải cách nền kinh tế, thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu lửa. Mục tiêu đến năm 2030, 30% phụ nữ Saudi Arabia sẽ có thể tham gia vào lực lượng lao động.

Việc Saudi Arabia quyết định dỡ bỏ hạn chế quyền của phụ nữ được lái xe đang tạo ra sự hân hoan lớn không chỉ tại Saudi Arabia mà cả cộng đồng Arab. Saudi Arabia là quê hương của Hồi giáo, là quốc gia đi đầu trong khối Arab và cũng là quốc gia cuối cùng trên thế giới phụ nữ còn bị hạn chế những quyền cơ bản như lái xe.

Những bước đi của Saudi Arabia vì thế có thể làm tiền đề để mang tới những chuyển biến to lớn hơn trong nhận thức về phụ nữ Hồi giáo trong xã hội.

Saudi Arabia lần đầu tiên cho phép phụ nữ được vào sân vận động quốc gia Saudi Arabia lần đầu tiên cho phép phụ nữ được vào sân vận động quốc gia

VTV.vn - Nhân dịp kỷ niệm quốc khánh lần thứ 87, ngày 23/9, Saudi Arabia đã lần đầu tiên cho phép phụ nữ được vào sân vận động quốc gia King Fahd để theo dõi các hoạt động ăn mừng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước