Số ca sinh ở Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong gần 50 năm qua

Quỳnh Chi (Theo AP News)-Thứ sáu, ngày 07/05/2021 06:29 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Theo một báo cáo của Chính phủ Mỹ mới được công bố, tỷ lệ sinh ở Mỹ đã giảm 4% vào năm 2020, mức giảm cao nhất trong gần 50 năm qua.

Tỷ lệ sinh trong năm 2020 ở Mỹ đã giảm ở phụ nữ thuộc mọi chủng tộc, sắc tộc ở mọi nhóm tuổi và là mức giảm cao nhất kể từ giới chức y tế liên bang Mỹ bắt đầu thực hiện việc thống kê về tỷ lệ sinh hàng năm từ hơn một thế kỷ trước.

Tỷ lệ sinh ở phụ nữ trẻ tuổi đã giảm trong nhiều năm qua do nhiều người đã trì hoãn việc làm mẹ và/hoặc không lập gia đình. Trong khi đó, tỷ lệ sinh của phụ nữ ở độ tuổi từ cuối 30 đến 40 đang tăng nhẹ, nhưng con số này không tăng trong năm 2020.

Brady Hamilton thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), tác giả chính của báo cáo mới, cho biết: "Thực tế là tỷ lệ sinh giảm ngay cả đối với những phụ nữ lớn tuổi".

Báo cáo của CDC dựa trên việc xem xét hơn 99% giấy khai sinh được cấp trong năm 2020 tại Mỹ. Những phát hiện này trùng với kết quả của một phân tích gần đây về tỷ lệ sinh trong năm 2020 tại 25 bang của Mỹ, cho thấy số ca sinh mới đã giảm trong đợt bùng phát dịch COVID-19.

Các chuyên gia nhận định, đại dịch COVID-19 chắc chắn là một trong các nguyên nhân dẫn đến thực trạng giảm số ca sinh nở vào năm 2020. Tâm lý lo lắng về COVID-19 và tác động của đại dịch đối với nền kinh tế có thể khiến nhiều cặp vợ chồng cho rằng, việc sinh con vào thời điểm này là một "ý tưởng tồi".

Số ca sinh ở Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong gần 50 năm qua - Ảnh 1.

Khoảng 3,6 triệu trẻ sơ sinh được sinh ra ở Mỹ vào năm 2020. (Ảnh: AP)

Một số điểm nổi bật từ báo cáo CDC cho biết:

- Khoảng 3,6 triệu trẻ sơ sinh được sinh ra ở Mỹ vào năm 2020, giảm so với khoảng 3,75 triệu trẻ vào năm 2019. Vào thời điểm số ca sinh bùng nổ vào năm 2007, Mỹ đã ghi nhận tới 4,3 triệu trường hợp sinh mới.

- Tỷ lệ sinh của Mỹ giảm xuống còn khoảng 56 ca trên 1.000 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, tỷ lệ thấp nhất được ghi nhận. Tỷ lệ này chỉ bằng một nửa so với thời điểm đầu những năm 1960.

- Tỷ lệ sinh ở thanh niên từ 15 đến 19 tuổi giảm 8% so với năm 2019. Tỷ lệ này giảm gần như hàng năm kể từ năm 1991.

- Tỷ lệ sinh ở phụ nữ Mỹ gốc Á giảm 8%, 3% đối với phụ nữ gốc Tây Ban Nha, 4% ở phụ nữ da đen và da trắng và 6% cho các bà mẹ là người Mỹ da đỏ hoặc người Alaska bản địa.

- Tỷ lệ sinh mổ lấy thai tăng nhẹ lên khoảng 32%, nhìn chung là giảm kể từ năm 2009.

- Tỷ lệ trẻ sinh non (thai nhi dưới 37 tuần tuổi) và trẻ sơ sinh có trọng lượng nhỏ giảm nhẹ xuống 10% sau 5 năm tăng liên tiếp.

Thế hệ trẻ hiện nay ngày càng thờ ơ với việc sinh con.

Mỹ từng là một trong số ít các quốc gia phát triển có tỷ lệ sinh đảm bảo mỗi thế hệ có đủ con để thay thế. Khoảng 10 năm trước, tỷ lệ sinh tại nước này là khoảng 2,1 trẻ em trên một phụ nữ. Tuy nhiên, con số này đã giảm dần và vào năm 2020 giảm xuống khoảng 1,6, tỷ lệ thấp nhất được ghi nhận.

Tỷ lệ sinh tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 thập kỷ Tỷ lệ sinh tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 thập kỷ

VTV.vn - Năm 2018, tại Mỹ có hơn 3,7 triệu ca sinh nở, giảm 2% so với năm 2017 và là mức thấp nhất kể từ năm 1986.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước