Số ca tử vong do dịch COVID-19 trên thế giới tăng lên 2.247 người

Thanh Ba (VTV8)-Thứ sáu, ngày 21/02/2020 12:00 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Tổng số ca tử vong do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên thế giới đã tăng lên 2.247 sau khi có thêm 118 ca tử vong tại Trung Quốc, phần lớn là tại TP Vũ Hán.

Tính đến ngày 21/2, trên toàn thế giới đã có gần 76.730 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 18.530 bệnh nhân đã phục hồi và được xuất viện. Số ca nguy kịch cũng giảm hơn 200 người, xuống còn 12.000 ca. Mặc dù số ca nhiễm mới trong ngày 20/2 tăng nhẹ sau 3 ngày giảm liên tiếp, xu hướng giảm mạnh vẫn được ghi nhận và thấp hơn nhiều so với số người được xuất viện. Đây là ngày thứ hai liên tiếp số ca nhiễm mới ở Trung Quốc đại lục ở ngưỡng dưới 1.000 trường hợp.

Các nhà khoa học tại Bệnh viện Trung Sơn liên kết với Đại học Fudan ở Thượng Hải (Trung Quốc) thông báo đã nghiên cứu ra bộ dụng cụ xét nghiệm virus Corona, có thể xác nhận các trường hợp nhiễm trung bình trong thời gian 10 phút và sẽ sớm thử nghiệm lâm sàng trước khi được sử dụng rộng rãi. Bộ dụng cụ trên dễ sử dụng và mang theo, phù hợp để phát hiện virus tại chỗ ngay ở các bệnh viện cộng đồng, sân bay, nhà ga, thậm chí trên đường phố. Ngoài ra, bộ dụng cụ này cũng cho phép những người không có chuyên môn tiến hành thử ngay tại nhà.

Trong khi đó, chính quyền Indonesia đã cách ly một tàu hàng nước ngoài chở dầu cọ với 40 thuyền viên ngoài khơi huyện Pasangkayu, thuộc tỉnh Tây Sulawesi, nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của dịch COVID-19. Tàu hàng trên được lệnh giữ cự ly cách đất liền ít nhất 1km và chờ các nhân viên y tế tiến hành kiểm dịch. Tàu sẽ không được phép tiếp cận cảng cho tới khi kết thúc thời gian cách ly. Tất cả tàu nước ngoài sẽ không được phép neo đậu tại cảng cho đến khi kết thúc quá trình kiểm dịch, ngay cả khi người trên tàu được chứng thực không bị nhiễm virus Corona, không ai trong thủy thủ đoàn được phép lên bờ.


Nghiên cứu về cơ chế lây lan COVID-19 Nghiên cứu về cơ chế lây lan COVID-19

VTV.vn - Trong lúc này, các nhà khoa học trên thế giới vẫn đang tập trung nghiên cứu về cơ chế lây lan của dịch bệnh COVID-19 (nCoV).


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước